Quân sự

Mỹ thúc Trung Quốc ngừng gây áp lực nhằm vào Đài Loan

04/10/2021, 14:40

Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng áp lực quân sự đối với Đài Loan.

Theo báo chí Nhật Bản, tuyên bố này của Washington dường như để ứng phó việc gần đây máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đưa ra tuyên bố trên vào Chủ Nhật theo giờ Hoa Kỳ.

Ông Ned Price cho biết Mỹ "rất quan ngại" trước "hoạt động quân sự có tính khiêu khích của Trung Quốc gần Đài Loan, gây mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ tính toán sai lầm cũng như phương hại đến hòa bình và ổn định khu vực".

img

Máy bay chiến đấu của Không quân Trung Quốc - ảnh tư liệu.

Đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi "Bắc Kinh ngừng gây áp lực cũng như cưỡng ép về quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan".

Ông Ned Price cam kết rằng Mỹ "sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng tự vệ đầy đủ".

Quân đội Đài Loan cho biết 39 máy bay quân sự Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không mà hòn đảo này thiết lập vào hôm thứ Bảy.

Đây là lần điều động có số lượng máy bay cao kỷ lục trong ngày thứ 2 liên tiếp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.