Thế giới

Mỹ tiếp tục đưa số vũ khí giá 393 triệu USD tới Syria

25/12/2017, 06:34

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận cung cấp vũ khí trị giá 393 triệu USD cho các đối tác tại Syria,

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Trung

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn cung cấp một lượng vũ khí trị giá 393 triệu USD cho các đối tác mà nước này hậu thuẫn tại Syria, báo Asharq Al-Awsat dẫn nguồn tin từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Theo đó, danh sách vũ khí mà Mỹ sẽ cung cấp cho các đối tác bao gồm 12.000 khẩu súng trường Kalashnikov trị giá 6,3 triệu USD, 60.000 hộp tiếp đạn Kalashnikov trị giá 420.000 USD và 6.000 khẩu súng máy trị giá 20.3 triệu USD. Đồng nghĩa, Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục chuyển vũ khí tới Syria trong năm 2018.

Quyết định này được cho là sẽ làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Thổ khi từ lâu Ankara đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và phản đối cung cấp vũ khí hạng nặng, xe bọc thép cho Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) – một đối tác của Mỹ tại Syria.

Trước đó, việc Mỹ ủng hộ YPG đã khiến quan hệ Washington – Ankara căng thẳng vì Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một tổ chức khủng bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.