Hồ sơ tài liệu

Mỹ: Tổng thống Assad phải thoái vị, Syria mới hòa bình

06/04/2016, 20:30

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vẫn khẳng định rằng Tổng thống Assad phải thoái vị thì Syria mới hòa bình.

so-phan-tong-thong-syria-assad

Ngoại trưởng Mỹ Kerry tái khẳng định việc Tổng thống Syria Assad cần phải thoái vị. (Ảnh minh họa: AP)

Reuter đưa tin, ngày 5/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có tuyên bố mới liên quan đến số phận Tổng thống Syria Assad.

Cụ thể, ông Kerry khẳng định lập trường Mỹ khác với Nga. Ngoài ra, vị này tái nhận định việc Tổng thống Assad cần thoái vị nhằm giúp Syria tiến tới hòa bình.

Bên cạnh đó, ông Kerry cũng cho rằng, Tổng thống Assad nên tỏ ra thiện chí trong các cuộc đàm phán với phe đối lập.

Trước đó, ông Assad "mong muốn" rằng Syria sẽ thiết lập một chính phủ mới có đầy đủ thành phần gồm cả phe đối lập, chính phủ cũ.

Tuy nhiên, phe đối lập ngay lập tức bác bỏ và khẳng định việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp ở Syria nhưng không bao gồm ông Assad.

Ngày 24/3 vừa qua, vòng đàm phán hòa bình Syria lần thứ nhất ở Geneva đã kết thúc. Theo dự kiến, vòng đàm phán thứ hai được nối lại vào ngày 9/4.

Tuy nhiên, theo thông báo của LHQ, vòng đàm phán này có thể nối lại vào ngày 11/4. Ngoài ra, ngày 5/4, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura đã tới Syria nhằm chuẩn bị cho đàm phán hòa bình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.