Thế giới

Mỹ trấn an Nhật, cảnh báo Trung Quốc "lạm dụng quyền lực"

06/04/2014, 16:24

Ngày mai (7/4), Bộ trưởng Hagel sẽ có chuyến thăm tới Trung Quốc nhằm cảnh báo nước này không nên "lạm dụng quyền lực".

Ngày 6/4, Theo hãng tin Reuters (Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thông báo sẽ triển khai tới Nhật 2 tàu khu trục có trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Hải Quân cho đến năm 2017 nhằm trấn an Nhật trước những lời đe dọa sẽ thực hiện một cuộc thử tên lửa “kiểu mới” từ phía Triều Tiên.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera cùng người đồng cấp Chuck Hagel trong cuộc họp báo tại Bộ Quốc phòng Nhật ngày 6/4/2014
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera cùng người đồng cấp Chuck Hagel trong cuộc họp báo tại Bộ Quốc phòng Nhật ngày 6/4/2014

Trước đó, Lầu Năm Góc cũng thực hiện một số động thái khác nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự tại Nhật bao gồm việc đưa ra quyết định sẽ lắp đặt một hệ thống radar phòng thủ tên lửa X-band dự kiến trong năm nay tại đây.

Ngày mai (7/4), Bộ trưởng Hagel sẽ có chuyến thăm tới Trung Quốc nhằm cảnh báo nước này không nên “lạm dụng quyền lực”.

Ông Hage nhận định, “quyền lực lớn đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề trong khi đó Trung Quốc đang là cường quốc mạnh” và bày tỏ mong muốn đàm phán với Trung Quốc về việc sử dụng sức mạnh quân sự và khuyến khích minh bạch. 

Trang Trần (Theo Reuters)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.