Thế giới

Mỹ: Trung Quốc “bóp méo thị trường toàn cầu”

03/04/2018, 07:22

Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc việc áp thuế lên 128 mặt hàng nhập khẩu của Mỹ, bao gồm thịt lợn và rượu vang.

Trump 0304

Tổng thống Mỹ Donald Trump

BBC cho hay, ngày 2/4, Nhà Trắng đã chỉ trích Trung Quốc việc áp đặt mức thuế lên đến 25% đối với 128 hàng nhập khẩu của Mỹ sau quyết định của Tổng thống Donald Trump về thuế thép và nhôm.

Trung Quốc nói động thái này nhằm bảo vệ lợi ích của mình và cân bằng các tổn thất do thuế mới của Mỹ gây ra.

Trong tuyên bố của mình, Nhà Trắng cáo buộc Bắc Kinh “bóp méo thị trường toàn cầu”.

Người phát ngôn Lindsay Walters cho biết, sự trợ cấp và khả năng sản xuất dư thừa của Trung Quốc là nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng thép.

“Thay vì nhắm mục tiêu vào hàng hóa xuất khẩu của Mỹ, Trung Quốc cần ngừng các hoạt động kinh doanh không lành mạnh làm tổn hại đến an ninh quốc gia của Mỹ và bóp méo thị trường toàn cầu”, bà Walters nêu rõ.

Việc đánh thuế kiểu “ăn miếng, trả miếng” này cho thấy gia tăng căng thẳng giữa Mỹ  và Trung Quốc, xuất phát từ việc Tổng thống Mỹ lâu nay phàn nàn rằng cán cân thương mại Mỹ- Trung hiện nay đang nghiêng nhiều về phía Trung Quốc.

Biểu đồ thương mại Mỹ với Trung Quốc

Biểu đồ thương mại Mỹ với Trung Quốc từ năm 2000 đến năm 2017

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.