Thế giới

Mỹ tuyên bố: "Hệ thống đánh chặn tên lửa giải quyết mọi đe dọa"

01/06/2017, 10:29
image

Quân đội Mỹ khẳng định hệ thống đánh chặn tên lửa liên lục địa của nước này hoạt động rất tốt đến năm 2020.

gditten-lua-my

Quân đội Mỹ khẳng định hệ thống đánh chặn tên lửa liên lục địa của nước này hoạt động rất tốt đến năm 2020.

Theo hãng tin Reuters, hôm qua 31/5, trong một cuộc họp báo có sự tham gia của quân đội Mỹ, Phó Đô đốc Jim Syring - Giám đốc Cơ quan Phòng vệ Tên lửa Mỹ đã khẳng định hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo của nước này hoàn toàn có thể đón đầu trước các mối đe dọa về ICBM (tên lửa đạn đạo liên lục địa) từ những nước đang phát triển hạt nhân, mà Triều Tiên là một ví dụ điển hình, từ nay cho đến năm 2020.

“Trước khi vụ thử nghiệm diễn ra, tôi đã tự tin rằng chúng tôi có khả năng đánh bại mọi mối đe dọa mà các nước đang phát triển tên lửa đem lại, cụ thể là Triều Tiên. Tôi càng tự tin hơn sau khi chứng kiến vụ thử thành công, chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường đó.” - ông Jim Syring mạnh mẽ tuyên bố.

Trước đó vào ngày 30/5 (theo giờ Mỹ), Lầu Năm Góc chính thức tuyên bố rằng họ đã đánh chặn thành công một quả tên lửa đạn đạo mô phỏng vũ khí chiến lược của đối phương, được bắn đi từ một bãi thử nghiệm trên Thái Bình Dương (TBD).

Trong khi đó, tên lửa đánh chặn được phóng đi từ căn cứ không quân Vandenberg ở bang California.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.