Góc nhìn

Na Uy thay Đan Mạch trở thành nước hạnh phúc nhất

21/03/2017, 09:03

Na Uy đã soán ngôi Đan Mạch, trở thành nước có các chỉ số chứng minh hạnh phúc cao nhất thế giới.

11

Một góc đường phố ở Na Uy

Cũng theo báo cáo do Mạng lưới phát triển bền vững (SDSN), một trong những sáng kiến của Liên hợp quốc đưa ra năm 2012, một số nước ở châu Phi cùng Syria, Yemen là những nước kém hạnh phúc nhất trong 155 quốc gia.

Top những nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất là Na Uy, Đan Mạch, Thụy Sỹ, Hà Lan, Phần Lan, Iceland, Canada, New Zealand, Australia và Thụy Điển.

Top ít hạnh phúc nhất trong hơn 150 quốc gia được xếp hạng gồm có Syria, Yemen, Nam Su Đăng, Liberia, Guinea, Togo, Rwanda, Tanzania, Burundi  và Cộng hòa Trung Phi.

Xếp hạng 2017 cho thấy Đức đứng thứ 16, Anh đứng thứ 19, Pháp đứng thứ 31 và Mỹ đứng thứ 14. Mỹ là nước tụt hạng trong đánh giá năm nay vì một số lý do trong đó có hiện trạng bất bình đẳng, mất niềm tin, tham nhũng gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.