Thời sự

Năm 2015, cơ bản xét tuyển theo kết quả kỳ thi chung

16/10/2014, 13:03

Hết ngày 15/10, Bộ vẫn chưa nhận được hết số đề án tuyển sinh 2014 của các trường đại học sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển.

img

Về cơ bản, đa số các trường lấy kết quả kỳ thi chung là căn cứ xét tuyển, duy trì các khối thi truyền thống, bên cạnh một số tổ hợp môn xét tuyển mới.

Đến thời điểm này, chỉ duy nhất Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công bố phương án tuyển sinh riêng qua bài thi đánh giá năng lực của thí sinh (gồm 140 câu trắc nghiệm, trong đó có 50 câu toán, 50 câu văn, 40 câu khoa học tự nhiên và 40 câu khoa học xã hội); thí sinh bắt buộc làm bài phần toán, văn và tự chọn một trong hai lĩnh vực còn lại.

V.A

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.