Điều tra

Nạn "chặt chém" vẫn làm xấu mặt Sầm Sơn

30/05/2014, 06:36

Dù ngành chức năng TX Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã triển khai các biện pháp chấn chỉnh tình trạng "chặt chém", chèo kéo du khách tại bãi biển Sầm Sơn nhưng cho đến nay, tình trạng trên vẫn tiếp diễn.

Để tìm hiểu rõ hơn về việc thực hiện đúng quy định tại các quán hàng dịch vụ, điểm trông giữ xe tại TX Sầm Sơn, PV Báo Giao thông đã có cuộc “mục sở thị” tại khu du lịch này.
 

Nhân viên tại quán Vệ Liên đang đòi 10.000 đồng/ xe máy
Nhân viên tại quán Vệ Liên đang đòi 10.000 đồng/ xe máy


Uống 1 quả dừa... 3 lần phí


Trong vai một du khách đi nghỉ mát ở bãi biển Sầm Sơn, chúng tôi vào một quán nước ngay tại bãi tắm A có tên Vệ Liên (P.Trường Sơn, TX Sầm Sơn). Được một số nhân viên của quán ra “hướng dẫn”, chúng tôi dắt xe lên vỉa hè để và ghi vé xe. Sau đó, chúng tôi đến hàng ghế ngồi trên bãi cát (ngay phía trước mặt quán) và gọi một quả dừa ra uống. Lúc ra về, các nhân viên tính tiền nước dừa là 30.000 đồng/quả; tiền ghế là 30.000 đồng. Khi hỏi tiền ghế tại sao lại là 30.000 đồng? Thì một nhân viên ở quán này bảo đó là ghế đôi, còn ghế đơn là 20.000 đồng đã được niêm yết giá. Tôi thắc mắc: “Thế ghế đơn là ghế nào?”, nhân viên nói là ghế nhựa. 
 

"Bực lắm anh à! Tôi đang ngồi hóng gió, mà chốc chốc lại có người sấn sổ lại mời mua cái này cái kia. Không mua thì họ tỏ thái độ này nọ, phát ngán!”

 

Chị Nguyễn Hương Giang
một du khách Hà Nội

Theo quan sát của PV, hầu hết những chiếc ghế được bày trên bãi biển là ghế đôi (loại ghế dạng lưới) chứ không có ghế đơn (ghế nhựa) như nhân viên quán Vệ Liên nói. Và khi khách thắc mắc tại sao ở đây không bày ghế đơn thì nhận được câu trả lời xanh rờn: “Có hỏi đâu mà mang ra”.

Anh Nguyễn T.M là người ở TP Thanh Hóa xuống đây nghỉ mát bức xúc: “Tôi chẳng hiểu nổi ở đây họ làm ăn kiểu gì. Trên bảng niêm yết ghi ghế đơn và ghế đôi nhưng khi bày ra một dãy dài hai đến ba cái chụm một. Tôi cứ tưởng một cái là ghế đơn, hai cái là ghế đôi nhưng khi trả tiền thì họ bảo ghế đôi tất. Đúng là lừa cả khách!”.


Trở lại trường hợp của PV, sau khi trả tiền ghế và nước uống xong, ra lấy xe về thì nhân viên ở quán Vệ Liên hét giá 20.000 đồng/ 2 xe máy. Tôi thắc mắc hỏi: “Sao đắt vậy?”; nhân viên nói “ 10.000 đồng một xe, 2 xe là 20.000 đồng”. Chúng tôi dẫn quy định chỉ được thu 5.000 đồng, mãi sau một hồi đôi co nhân viên này mới chịu “xuống nước” thu 5.000 đồng/ xe. Còn những vị khách khác thì họ cứ lấy giá theo “quy định” là 10.000 đồng/xe.

Hàng rong đeo bám du khách


Một vấn nạn nữa vẫn đang diễn ra tại bãi biển Sầm Sơn là hiện tượng người bán hàng rong chèo kéo du khách. Khi PV Báo Giao thông giả bộ ngồi nghỉ chỉ trong vòng 5 phút, thì nào bà bán nón mũ, chị bán xôi, trứng vịt lộn, lạc luộc đến các em nhỏ tay chỉ cầm mấy gói bim bim, vài chiếc bấm móng tay, bật lửa cũng ào đến, xúm xít chào mời.


Chị Nguyễn Hương Giang - một du khách Hà Nội đang nghỉ mát tại bãi biển này cho hay: “Bực lắm anh à! Tôi đang ngồi hóng gió, mà chốc chốc lại có người sấn sổ lại mời mua cái này cái kia. Không mua thì họ tỏ thái độ này nọ, phát ngán!”.


Dò hỏi thông tin một chị bán trứng và xôi ở đây, thì được cho biết là nếu có bóng dáng lực lượng chức năng, những người bán hàng rong như chị tìm cách trốn tránh bị phát hiện. Khi nào họ nghỉ thì mới mang ra đây bán. “Bán thế này thì không phải đóng thuế gì cả. Nhưng nếu họ mà bắt được là họ phạt và thu hết những đồ này luôn”- người bán hàng rong cho biết thêm.


Trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Hà- Chánh Văn phòng TX Sầm Sơn cho biết: “Hiện nay việc quản lý giá chúng tôi đã giao cho đội quản lý thị trường ở đây giám sát. Đối với những trường hợp làm trái quy định thì chúng tôi sẽ phạt nặng”.


Được biết, trước đó, UBND TX Sầm Sơn đã có Quyết định 436/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 về việc Quy định tạm thời mức thu tối đa một số dịch vụ và mức giá bán với một số mặt hàng ăn uống thiết yếu phục vụ du lịch trên địa bàn TX Sầm Sơn. Theo đó, các điểm kinh doanh phải công khai giá các dịch vụ như thuê ngồi ngựa, chụp ảnh, ghế lưới ngồi trên bãi biển (trong đó có loại ghế lưới một người ngồi và ghế lưới hai người ngồi), giá gửi xe...


Tuy nhiên, nếu so sánh với quyết định kể trên thì đa số địa điểm phục vụ khách du lịch vẫn ngang nhiên vi phạm, như trường hợp quán Vệ Liên mà chúng tôi phản ánh ở trên.

Phúc Tuấn
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.