Thời sự Quốc tế

Nga bất ngờ tuyên bố sẽ đình chỉ phái bộ NATO

19/10/2021, 06:40

Nga tuyên bố sẽ đình chỉ công việc của phái bộ NATO từ tháng 11.

Phái đoàn thường trực của Liên bang Nga tại NATO sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1/11 trong bối cảnh 8 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất. Điều này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

Liên minh Bắc Đại Tây Dương quyết định thu hồi công nhận một số nhân viên của Phái đoàn thường trực của Liên bang Nga.

img

Ông Sergei Lavrov.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, kết quả của các bước đi có chủ đích của NATO, phía Nga đã bị tước đoạt các điều kiện thích hợp cho hoạt động ngoại giao cơ bản.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đình chỉ công việc của phái bộ thường trực của mình tại NATO, bao gồm cả công việc của đại diện chính của quân đội”.

Bộ trưởng Ngoại giao nói thêm rằng văn phòng thông tin của Liên minh ở Moscow cũng sẽ không được hoạt động.

Ngoại trưởng Lavrov loại trừ khả năng có những thay đổi trong quan hệ hai bên trong thời gian tới.

Sau khi NATO thu hồi việc công nhận 8 nhân viên của cơ quan đại diện thường trực của Nga, Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, tuyên bố rằng Moscow coi bước đi này là “một trò lố bịch” và đe dọa sẽ phản ứng lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.