Hồ sơ tài liệu

Nga cảnh báo sẽ ngừng cấp khí đốt cho Ukraine

25/02/2015, 12:49

Hiện Ukraine chỉ còn khoảng 219 triệu m3 khí đốt, chỉ đủ trong hai ngày.

113

Phe ly khai và quân Chính phủ phải rút vũ khíhạng nặng từ ngày 17/2 cho đến ngày 3/3

Hiện Ukraine chỉ còn khoảng 219 triệu m3 khí đốt, chỉ đủ trong hai ngày. Đại diện Gazprom cảnh báo nếu Kiev không thanh toán, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trung chuyển khí đốt sang châu Âu.

Trước đó, cuối năm ngoái, Nga đã nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ukraine, sau khi ngừng cung cấp trong 6 tháng. Để nối lại việc cung cấp, Kiev thanh toán một phần khoản nợ và trả trước một một phần tiền khí đốt mùa đông.

Liên quan đến chiến sự ở miền Đông Ukraine, tối 23/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, khó có thể xảy ra chiến tranh giữa Nga với Ukraine và hy vọng rằng điều này sẽ không bao giờ đến.

Ông Putin cũng kêu gọi không phóng đại cuộc xung đột giữa hai bên, cho rằng “điều tồi tệ nhất là âm mưu kích động xung đột giữa Nga - Ukraine” và “Kiev đang tìm cách biện minh cho thất bại quân sự của mình bằng cách đổ lỗi cho Nga”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.