Hồ sơ tài liệu

Nga cấp vũ khí cho người Kurd, Thổ điều binh đến Syria

31/05/2016, 11:03
image

Nga bị tố cấp vũ khí cho người Kurd trong khi Thổ bị cáo buộc điều binh đến Syria.

tho-nhi-ky-syria

Nga bị tố cấp vũ khí cho người Kurd trong khi Thổ bị cáo buộc điều binh đến Syria. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến tình hình Syria, ngày 30/5, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ nên cung cấp bằng chứng trước khi cáo buộc nước này cấp vũ khí cho người Kurd.

Theo TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhận định Thổ Nhĩ Kỳ không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào để tham gia chống IS ở Syria cùng với Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới đề xuất tham gia liên quân chống IS với Mỹ sau các cuộc đụng độ với người Kurd ở Syria.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã lên tiếng cáo buộc Nga cấp vũ khí cho người Kurd - lực lượng vốn bị Ankara cho là khủng bố.

Trong một diễn biến khác liên quan, Sputnik đưa tin, binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã xâm nhập vào huyện Azaz (phía Bắc Aleppo, Syria) nhằm hỗ trợ lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) chống IS.

Thổ Nhĩ Kỳ từng nhiều lần bị tố đưa quân vào Syria nhưng hiện vẫn chưa có những bằng chức xác thực. Chính quyền của Tổng thống Assad cũng nhiều lần phản đối động thái điều quân của Thổ Nhĩ Kỳ.

>>> Xem thêm video xe tăng Thổ Nhĩ Kì bị IS bắn cháy

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.