Hồ sơ tài liệu

Nga chi tiêu ít nhưng vẫn đủ sức đáp trả NATO

14/06/2017, 11:46

Tổng thống Putin nói rằng Nga sẽ chi tiêu ít hơn để thực hiện việc này nhưng phản ứng vẫn hiệu quả.

566e7bd74ee14_missil45

Ảnh minh họa

Rất nhiều nội dũng được báo chí Nga khai thác từ cuộc phỏng vấn giữa ông Putin và đạo diễn Mỹ Oliver Stone.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này sẽ đưa ra phản ứng thích hợp với các hành động của NATO nhằm duy trì thế cân bằng chiến lược.

Tổng thống Putin nói rằng Nga sẽ chi tiêu ít hơn để thực hiện việc này nhưng vẫn đạt được hiệu quả.

Trả lời câu hỏi của nhà làm phim Mỹ Oliver Stone trong phần hai của loạt phim tài liệu phát sóng tối 13/6, Tổng thống Nga noi:

"Có hai mối đe dọa cho chúng ta, cho nước Nga. Một là việc triển khai máy bay đánh chặn tên lửa tại khu vực phụ cận sát biên giới trên lãnh thổ các quốc gia Đông Âu. Thứ hai, đó là những bệ phóng chống tên lửa có thể được chuyển thành những bệ phóng tên lửa tấn công tại Đông Âu.

Các bệ phóng bố trí trên đất liền, trên biển sẽ được triển khai trên các tàu tuần tra ở Địa Trung Hải và Biển Bắc, chúng cũng đang được Mỹ triển khai ở Alaska."

Ông chủ Điện Kremlin tự tin nói rằng, nước Nga đang được bảo vệ bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.