Hồ sơ tài liệu

Nga có ý định trục xuất khoảng 30 nhà ngoại giao Mỹ?

11/07/2017, 06:39

Vấn đề này cũng không được giải quyết sau cuộc gặp gỡ của hai tổng thống Nga và Mỹ ở G-20.

putin-trump-handshake-rtr-img-1-e1499461565415

Tổng thống Nga, Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 hôm 7/7

Báo Izvestia (của Nga) ngày 10/7 đưa tin cho biết, chính quyền Moscow có kế hoạch trục xuất khoảng 30 nhà ngoại giao Mỹ và tịch thu tài sản ngoại giao của Mỹ ở Nga.

Izvestia đưa tin như vậy kèm viện dẫn đến nguồn thông thạo tại Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.

Báo cáo của Izvestia nhấn mạnh rằng sự quyết định của Nga là để đáp lại việc chính quyền Mỹ không trả lại sở hữu của đại sứ quán Nga bị bên Mỹ bắt giữ vào tháng 12/2016.

Vấn đề này cũng không được giải quyết sau cuộc gặp gỡ của hai tổng thống Nga và Mỹ trong hội nghị thượng điỉnh G20.

Mặc dù hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga và Mỹ đã thảo luận vấn đề này nhưng bên Mỹ chưa trình bày kế hoạch nào đó để giải quyết sự việc.

Trong điều kiện này nước Nga phải đáp trả một cách thích hợp, Moscow có thể sẽ trục xuất 30 nhà ngoại giao Mỹ đang làm việc ở Nga và áp đặt biện pháp trừng phạt chống lại tài sản của Washington.

Theo Izvestia, Moscow nhấn mạnh sự thực là họ không muốn áp đặt biện pháp như vậy, nhưng họ cũng không thể không phản ứng đối với hành động thù địch của Mỹ.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.