Thế giới

Nga đánh giá cao lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề S-400

14/04/2019, 20:35

Theo đại diện Điện Kremlin, chỉ có đường lối ứng xử như vậy mới cho phép xây dựng đối thoại tự do và khẳng định tính tự quyết.

img
Tên lửa S-400 - Ảnh Sputnik.

Điện Kremlin hoan nghênh quan điểm không nhượng bộ của Ankara đối với vấn đề S-400, bất chấp áp lực từ Washington, phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Moscow. Kremlin. Putin”.

"Về nguyên tắc, những quốc gia có khả năng hành xử một cách độc lập, có chủ quyền, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều thuộc về số quốc gia như vậy. Áp lực thực sự chưa từng có. Chúng tôi hoan nghênh lập trường đó, quan điểm cứng rắn và quyết đoán của Tổng thống Erdogan". - báo Sputnik dẫn lời ông Dmitry Peskov.

Theo ông Peskov, chỉ có đường lối ứng xử như vậy mới cho phép xây dựng đối thoại tự do và khẳng định tính tự quyết.

Trước đó vài ngày, ông Erdogan nói rằng hệ thống phòng không Nga có thể sẽ được chuyển giao cho Ankara trước tháng Bảy.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng những quốc gia khác không có quyền can thiệp vào vấn đề này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.