Quân sự

Nga điều động thêm nhiều xe "Hổ sắt" và "Cuồng phong" đến Syria

29/10/2019, 06:58

Trên những chiếc xe bọc thép này, quân cảnh Nga sẽ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tại khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

img
Xe bọc thép Tiger.

Báo Sao Đỏ của Nga đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này đã chuyển thêm hàng chục xe bọc thép dã chiến Tiger (Hổ) và Typhoon-U (Cuồng phong) đến căn cứ không quân Hmeimim ở Syria dành cho lực lượng quân cảnh.

Trước đó, quân đội Nga cũng thông báo rằng khoảng 300 nhân viên quân cảnh Nga đã tới Syria để trợ giúp các đơn vị vũ trang của người Kurd rời khỏi vùng biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

"Hàng chục xe bọc thép đã được máy bay vận tải quân sự Nga Il-76 chuyển đến căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.

Trên những chiếc xe bọc thép này, quân cảnh Nga sẽ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tại khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe bọc thép Tiger và Typhoon-U đưa đến Syria từ sân bay quân sự khu vực Rostov và vùng Krasnodar", - thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo quân đội Nga, số phương tiện mới bổ sung này sẽ được dùng vận chuyển nhân sự được lắp đặt các thiết bị hoặc hệ thống vũ khí khác nhau, trên khoang xe có hệ thống quản lý thông tin cũng như điều hòa không khí.

Ngoài ra, thông báo cũng nói thêm rằng lực lượng quân cảnh Nga đã bắt đầu hỗ trợ đảm bảo an toàn cho cư dân gần khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.