Quân sự

Nga đưa tàu ngầm có sức huỷ diệt cả một quốc gia đến gần biển Na Uy

03/08/2021, 08:37

Tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất của Nga đang thực hiện nhiều nhiệm vụ ở độ sâu 500m dưới Đại Tây Dương.

Theo một nguồn tin của Mirror, có nhiều tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của Nga đang hoạt động sâu bất thường ở khu vực gần biển Na Uy.

Tàu ngầm lớp Borei có lượng giãn nước 24.000 tấn được trang bị 16 tên lửa đạn đạo Bulava, mỗi tên lửa mang theo 6-10 đầu đạn hạt nhân, tương đương sức mạnh hủy diệt cả một quốc gia.

Trong tương lai, loại tàu này có thể được trang bị nhiều tên lửa siêu thanh Zircon 3M22 mới.

Một nguồn tin của báo Mirror cho biết: “Lý do tàu ngầm hạt nhân Nga lặn sâu đến như vậy có thể là để tìm cách xâm nhập vào vùng biển Đại Tây Dương mà không bị NATO phát hiện”.

“Lâu nay, Nga luôn muốn duy trì ảnh hưởng trên khắp thế giới, đặc biệt đối với Hạm đội phương Bắc, do đó phải đảm bảo khả năng vươn xa tới Đại Tây Dương”, nguồn tin cho biết.

img

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của Nga

Thông thường, các tàu ngầm Nga không lặn sâu hơn 400m. Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei có khả năng lặn sâu an toàn ở mức 450 m. Nếu xuống sâu tầm 900m, các phương tiện này có thể bị vỡ.

Chuyên gia quân sự Anh Bruce Jones đánh giá, diễn biến này một lần nữa cho thấy, các hoạt động quân sự của Nga trong nhiều tháng trở lại đây là "đáng báo động".

Động thái mới nhất có thể chỉ nhằm phô trương lực lượng trước NATO, khiến các nước trong nhóm lo lắng. Nhưng đây cũng đánh dấu sự leo thang và cho thấy hướng chiến lược tập trung vào các nhiệm vụ ngầm của Nga, ông Jones nói.

Lâu nay, Mỹ và các nước NATO luôn quan ngại nguy cơ tàu ngầm của Nga. Trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7, Anh đã chi 30 triệu bảng để lập “vành đai thép”, sử dụng cả tàu chiến HMS Prince of Wales, đề phòng nguy cơ tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Nga xâm nhập ngoài khơi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.