Hồ sơ tài liệu

Nga dùng IS để khoe vũ khí mới, Assad bị ép từ chức

11/12/2015, 19:24

Tổng thống Putin hé lộ mục đích thật sự khi không kích Syria, Kiev dàn hàng loạt vũ khí tối tân trên chiến tuyến...

3
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Putin hé lộ mục đích thật sự khi không kích Syria

Theo Spunik news, Tổng thống Putin mới đây đã tuyên bố, chiến dịch không kích của Nga ở Syria không xuất phát từ lợi ích địa chính trị và mong muốn thử nghiệm vũ khí mới, mà do thực tế là tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (tên gọi theo tiếng Ả Rập – Daesh, là tổ chức bị cấm ở Nga) đang trực tiếp đe dọa nước Nga.

"Các quân nhân của chúng ta tại Syria đang chiến đấu trước hết để bảo vệ đất nước Nga. Hành động của chúng ta không do thúc đẩy bởi điều gì đó không hiểu nổi như lợi ích địa chính trị trừu tượng, không xuất phát từ ý muốn tập dượt và thử nghiệm những hệ thống vũ khí mới – mặc dù hiển nhiên đây cũng là điều quan trọng. Chính yếu nhất là chúng ta hành động để ngăn chặn mối đe dọa nhắm trực tiếp vào LB Nga", - ông Putin nói tại cuộc họp Hội đồng Quốc phòng mở rộng ngày 11/12.

Kiev bất ngờ dàn hàng loạt vũ khí tối tân trên chiến tuyến

4
(Ảnh minh hoạ)

Lực lượng tình báo của nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng vừa cáo buộc, quân đội Kiev đã điều 100 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự đến vùng chiến tuyến ở phía tây bắc Gorlovka.

Thông tin này được phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng – ông Eduard Basurin xác nhận tại cuộc họp báo diễn ra ngày hôm qua (10/12).

"Có tới 100 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự đã bị phát hiện đang được triển khai ở gần khu dân cư Dzerzhinsk, trong đó có 10 hệ thống phóng tên lửa Grad", hãng tin Donetsk dẫn lời ông Basurin cho hay.

Vị quan chức của Donetsk cho biết thêm, lực lượng của ông còn phát hiện ra các vũ khí quân sự ở những khu vực khác nằm dọc trên đường chiến tuyến, trong đó có khu vực gần khu dân cư Verkhnetoretskoye nằm ở một phần của quận Yasinovatsky thuộc Donetsk nhưng đang bị kiểm soát bởi quân Kiev.

Thông tin trên được đưa ra chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi giới chức chính quyền ở Donetsk đưa ra lời tố cáo tương tự. Cụ thể, hôm 30/11, ông Basurin cũng cáo buộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã rầm rập đưa 277 xe tăng và khẩu pháo đến triển khai trên vùng chiến tuyến ở miền đông nam Ukraine.

Ngoại trưởng Nga: Mỹ không muốn hàn gắn quan hệ

2
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đã lên tiếng tố cáo Mỹ không muốn hàn gắn mối quan hệ. Theo đó, mặc cho Nga muốn hàn gắn quan hệ với Mỹ thì chính quyền Tổng thống Barack Obama vẫn kiên quyết giữ lệnh trừng phạt kinh tế với Moscow về vấn đề Ukraine.

“Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đi khắp châu Âu để kêu gọi các nước duy trì trừng phạt với Nga trong khi không hề để ý đến những gì Kiev đang hành xử dưới sức ép của phương Tây, chính vì vậy, chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì nhằm tìm ra sự thấu hiểu giữa 2 chính quyền Nga và Mỹ”, Ngoại trưởng Lavrov nói với tờ La Repubblica.

Chuyến đi của ông Joe Biden diễn ra khoảng một tuần trước khi EU chuẩn bị có phiên họp thượng đỉnh ở Brussels. Trọng tâm của phiên họp này là về vấn đề chống khủng bố và người nhập cư, tuy nhiên, chính sách trừng phạt với Nga cũng sẽ là điều được đề cập. Theo giới chức châu Âu, nhiều khả năng, EU sẽ tiếp tục kéo dài trừng phạt với Moscow do Mỹ cũng vừa khẳng định chỉ bỏ trừng phạt Nga cho đến khi thoả thuận Minsk tại miền đông Ukraine thành công.

Ngoại trưởng Lavrov và Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào tuần tới để thảo luận về xung đột Ukraine và Syria. Theo ông Lavrov, một liên minh giữa Nga, Mỹ và các lực lượng Ả-Rập là dư sức đánh lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq, tuy nhiên, điều này là khó thực hiện do những bất đồng về tương lai của Tổng thống Bashar Assad.

Phe đối lập Syria thúc ép ông Assad từ chức

1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Các chính trị gia đối lập và phiến quân Syria vừa có cuộc gặp để thống nhất các nguyên tắc tắc về đàm phán hòa bình với chính phủ, BBC đưa tin.

Tuyên bố sau cuộc gặp được Reuters dẫn lời kêu gọi một “chế độ đa nguyên mới bao gồm mọi phe nhóm” ở Syria.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phe cánh của ông sẽ không được đóng vai trò gì trong bất cứ giai đoạn chuyển giao nào.

Hiện chưa rõ liệu nhóm phiến quân hùng mạnh Ahrar al-Sham có ký vào tuyên bố chung này hay không. Trước đó nhóm này phản đối việc một số nhân vật bị cho là thân chính phủ đã được giao những vị trí quan trọng, và rút khỏi cuộc gặp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.