Hồ sơ tài liệu

Nga hững hờ với Tổng thống Thổ Erdogan

02/04/2016, 06:56

Mặc dù Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lời "cầu hòa" nhưng phía Tổng thống Nga Putin vẫn thờ ơ.

quan-he-nga-tho

Mặc dù Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lời "cầu hòa" nhưng phía Tổng thống Nga Putin vẫn thờ ơ.

Ngày 1/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tuyên bố Nga-Thổ cần nối lại quan hệ bởi song phương có nhiều lợi ích chung.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt Alparslan Celik - kẻ bị tình nghi giết hại phi công Su-24 của Nga. Tuy nhiên, dường như Tổng thống Nga Putin không hề quan tâm đến động thái được cho là cầu hòa của ông Erdogan.

Cụ thể, cùng ngày, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng, Ankara vẫn chưa xin lỗi Nga trong vụ bắn hạ Su-24 và giết hại phi công Nga.

Liên quan đến nghi phạm giết hại phi công Nga, ông Peskov cho rằng dù đối tượng này bị bắt nhưng chưa rõ bị kết án như thế nào.

Trong khi Nga tỏ ra thờ ơ thì Tổng thống Mỹ Obama ngày 1/4 đã có cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh hạt nhân tổ chức tại Washington với người đồng cấp Erdogan.

Trong cuộc hội đàm, song phương đã trao đổi về các vấn đề an ninh, chống khủng bố và người tị nạn.

Cuộc gặp này đã xóa tan nghi ngờ của dư luận cho rằng quan hệ Ankara-Washington trở nên lạnh nhạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.