Thế giới

Nga không chịu trách nhiệm về xung đột với phương Tây

02/04/2018, 20:31

Ngoại trưởng Nga khẳng định,Moscow không chịu trách nhiệm về xung đột với phương Tây liên quan tới một vụ tấn công ở Anh.

Putin vụ tấn công

Anh cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan tới vụ tấn công

Mâu thuẫn giữa Moscow và phương Tây liên quan đến vụ đầu độc một cựu điệp viên Nga ở Anh không phát sinh bởi Nga, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một phát biểu tại cuộc họp báo ngày 2/4.

Ông Lavrov nói rằng, có một số quy định trong thời Chiến tranh Lạnh, nhưng bây giờ Anh và Mỹ đã bỏ tất cả các phép tắc và đang chơi các trò chơi trẻ con.

Nga đã nhiều lần bác bỏ trách nhiệm về cuộc tấn công ngày 4/3 đối với cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái ông, Yulia tại thành phố Salisbury của Anh.

Moscow cũng yêu cầu London cung cấp các bằng chứng, mẫu phẩm chất độc tìm thấy và chứng minh cáo buộc của Anh rằng Nga đứng đằng sau vụ tấn công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.