Thế giới

Nga "không thèm" dùng căn cứ quân sự ở Iran để tiêu diệt IS?

22/08/2016, 21:31
image

Bộ Ngoại giao Iran vừa thông báo Nga đã không còn dùng căn cứ quân sự tại Tehran để không kích IS nữa.

hamenda

Bộ Ngoại giao Iran vừa thông báo Nga đã không còn dùng căn cứ quân sự tại Tehran để không kích IS nữa.

Trang Mirror hôm nay 22/8 đăng tải thông tin cho hay, Bộ Ngoại giao Iran vừa tuyên bố sẽ không có cái gọi là căn cứ quân sự của Nga còn tồn tại trên lãnh thổ ở Tehran đồng thời cũng chẳng có bất cứ bóng dáng binh lính nào của nước này có mặt tại đây.

Thông tin này khiến giới truyền thông bất ngờ bởi mới 1 tuần trước đây, gần như các cuộc không kích tiêu diệt IS của Nga tại Syria đều xuất phát từ các căn cứ ở Iran, trong 3 ngày liên tiếp, Nga đã gây tổn thất nặng nề cho những kẻ khủng bố.

Trang web của kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng, đại tướng Hossein Dehghan chê trách Nga là làm màu, khoe khoang, hợm hĩnh đồng thời vị này cũng cho rằng chính quyền của ông Putin đang thích thể hiện mình là "tâm điểm của vũ trụ".

Tuy nhiên, điều này dường như khá mâu thuẫn khi mới hôm trước, vị bộ trưởng này lại liên tục khẳng định quan hệ hợp tác giữa Iran và Nga là mang tính chiến lược nhằm thiết lập sự ổn định, hòa bình và an ninh tại khu vực.

>>>Xem thêm Video Nga điều sát thủ diệt tàu sân bay tiêu diệt IS

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.