Hồ sơ tài liệu

Nga mời chính quyền ông Trump dự hoà đàm Syria

14/01/2017, 08:51
image

Đại sứ Nga tại Mỹ mời chính quyền sắp nhậm chức của ông Donald Trump tham dự các cuộc hòa đàm Syria...

Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak

Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak đã thông báo về việc mời chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump dự hoà đàm Syria

Hôm nay (14/1, theo giờ VN), theo Washington Post, Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak đã thông báo mời chính quyền sắp nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tham dự các cuộc hòa đàm Syria tại Kazakhstan vào ngày 23/1 tới.

Theo một nguồn tin thân cận, Nga đã không đả động gì tới chính quyền đương nhiệm; bởi chính phủ của Tổng thống Barack Obama vốn không tham gia vào tiến trình này. Trước đó, một nguồn tin ngoại giao Nga xác nhận đại sứ Sergey Kislyak sẽ tham dự Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump

Hiện giấy mời chính thức vẫn chưa được gửi đi; tuy nhiên, nhiều khả năng người được mời là Trung tướng về hưu Michael Flynn - cố vấn an ninh quốc gia được ông Trump chỉ định.

Ông Flynn, 57 từng là giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) từ năm 2012 nhưng kết thúc vào 2014 do bất đồng quan điểm với một số quan chức hàng đầu của Tổng thống đương nhiệm Obama;  đã cố vấn cho ông Trump suốt chiến dịch tranh cử về các vấn đề an ninh quốc gia , thường là diễn giả giới thiệu tại các cuộc vận động tranh cử.

Tại đại hội của đảng Cộng hoà, ông Flynn nhấn mạnh quân đội Mỹ cần cứng rắn hơn trước mối đe dọa từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và tin rằng Washington cần hợp tác chặt chẽ hơn với Moscow. Ông cùng Flynn ủng hộ việc tái đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran - chính sách ngoại giao mà ông Trump thúc đẩy trong chiến dịch tranh cử.

>>> Xem thêm video Syrai rung chuyển vì đánh bom xe

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.