Thời sự Quốc tế

Nga muốn chuyển một phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra khỏi Mỹ

02/11/2019, 13:20

Nga đã đề nghị chuyển phiên họp của Ủy ban I Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ.

img
Bà Maria Zakharova.

Thông tấn Tass đưa tin, chính quyền Nga đề xuất tổ chức phiên họp của Ủy ban I Đại hội đồng Liên hợp quốc và Ủy ban giải trừ quân bị vào năm 2020 ở bên ngoài lãnh thổ Mỹ.

"Trong tình huống cả phía Mỹ và ban thư ký LHQ trên thực tế không thể giải quyết tình trạng hoàn toàn không lành mạnh này (không cấp visa cho các thành viên phái đoàn Nga), chúng tôi đề xuất cách tiếp cận duy nhất mang tính xây dựng - các quốc gia thành viên LHQ nên quyết định tổ chức phiên họp của Ủy ban I Đại hội đồng và Ủy ban giải trừ quân bị vào năm 2020 ở bên ngoài Hoa Kỳ", - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói trong một cuộc họp báo tổ chức hôm 1/11.

Bà Maria Zakharova lưu ý rằng, sẽ hợp lý và dễ dàng hơn nếu sự kiện này được tổ chức tại văn phòng Liên Hợp Quốc ở Vienna hoặc tại Geneva.

"Chúng tôi tin một giải pháp như vậy sẽ giải tỏa căng thẳng, và nói chung sẽ đảm bảo sự tham gia đầy đủ của tất cả các phái đoàn tập trung vào công việc thực chất nhằm tìm ra những cách thức chung tăng cường an ninh quốc tế và không bị phân tâm bởi các vấn đề hậu trường”, - bà Zakharova nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga thêm cho biết thêm rằng, trong trường hợp ngược lại, phiên họp của Ủy ban I và Ủy ban giải trừ quân bị vào năm 2020 đứng trước nguy cơ không diễn ra.

Trước đó, một số thành viên phái đoàn Nga đã không nhận được thị thực để tham gia vào tuần lễ phiên họp cấp cao lần thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, được tổ chức từ ngày 24 đến 30/9 tại New York.

Đặc biệt, thị thực không được cấp cho Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Nga Sergey Butin, người đứng đầu ủy ban quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev và người đứng đầu ủy ban Duma quốc gia về các vấn đề quốc tế Leonid Slutsky, phiên dịch của phái đoàn.

img

Vụ 39 người chết trên xe tải ở Anh: Bắt, buộc tội thêm một người 23 tuổi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.