Hồ sơ tài liệu

Nga-Mỹ bất đồng, Tổng thống Assad "ngậm ngùi" ra đi?

18/06/2016, 10:21
image

Mỹ bác quan điểm của Nga về Syria và khẳng định Tổng thống Assad vẫn phải từ chức.

syria-assad

Mỹ bác quan điểm của Nga về Syria và khẳng định Tổng thống Assad vẫn phải từ chức.

Liên quan đến tình hình Syria, ngày 17/6, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết nước này đã bác quan điểm của Nga về vấn đề thành lập chính phủ chuyển tiếp.

Cụ thể, quan chức Mỹ khẳng định nước này không chấp nhận việc đưa thành viên phe đối lập vào chính phủ của Tổng thống Syria Assad, theo Reuters.

Điều này cho thấy, Mỹ đã bỏ qua quan điểm của Tổng thống Putin trong việc xây dựng một chính phủ mới với đầy đủ các đại diện của Syria.

Đáng chú ý là, phía Mỹ vẫn giữ nguyên quan điểm ông Assad phải từ chức và thành lập một chính phủ chuyển tiếp với đầy đủ quyền hành, đồng thuận.

Nhiều vòng đàm phán hòa bình Syria ở Thụy Sĩ đã qua đi nhưng chính phủ Syria và phe đối lập vẫn không đạt được bất kỳ thỏa hiệp nào. Bởi lẽ, số phận ông Assad đang là rào cản lớn nhất.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad khẳng định thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị thương trong một chiến dịch gần đây. Tuy nhiên, chi tiết về vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.