Hồ sơ tài liệu

Nga nói gì sau đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ?

16/07/2016, 16:47

Sau vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nga khẳng định sẽ làm việc và hợp tác với chính phủ hợp pháp.

Hình ảnh hàng chục binh lính Thổ Nhĩ Kì đ

Hình ảnh hàng chục binh lính Thổ Nhĩ Kì bỏ xe tăng, đầu hàng trên cầu

Ngày 16/7, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với lãnh đạo hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ. “Tình hình chính trị phức tạp (tại Thổ Nhĩ Kỳ) trong bối cảnh nguy cơ khủng bố tại nước này và xung đột có vũ trang trong khu vực đặt ra mối đe doạ ngày gia tăng đối với hoà bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới” - Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier lên án âm mưu đảo chính của quân đội tại Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời kêu gọi các bên liên quan tôn trọng trật tự dân chủ. Còn Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault hy vọng, nền dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mạnh mẽ hơn sau thử thách này và các quyền tự do cơ bản sẽ được tôn trọng đầy đủ.

Về tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố đảo chính thất bại. Nhưng, chính phủ mới chỉ có thể kiểm soát 90% đất nước. Bộ trưởng Nội vụ Liên hiệp Châu Âu Omer Celik cho biết, vẫn còn một số chỉ huy quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ bị lực lượng nổi dậy bắt làm con tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.