Hồ sơ tài liệu

Nga phản đối Mỹ gửi vũ khí sát thương tới Ukraine

03/02/2015, 10:29

Mỹ đang xem xét gửi viện trợ vũ khí sát thương để Ukraine chống lại các cuộc tấn công của quân ly khai.

ukraine
Xung đột ở Ukraine đã khiến nhiều dân thường nước này thiệt mạng

Theo CNN, các vũ khí này được viện trợ dưới hình thức "vũ khí viện trợ phòng thủ", trong đó bao gồm hệ thống vũ khí chống tăng, đối không và hệ thống súng cối.

Một quan chức Mỹ cho biết, hiện nay, hỗ trợ quân sự bằng vũ khí sát thương phòng thủ là một phần trong các cuộc thảo luận, nhưng chính quyền Mỹ hiện vẫn đang muốn đánh giá phản ứng từ Nga.

Trong khi đó, một nhà lập pháp Nga lại hôm qua (2/2) cho rằng, nếu Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine thì sẽ chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng ở miền đông Ukraine.

"Nếu quyết định này được thực hiện, nó có thể làm cho xung đột leo thang hơn nữa và điều đó cũng có nghĩa là, sau Ukraine, Mỹ đang muốn giải quyết tình trạng này bằng vũ lực", ông Konstantin Kosachev- Chủ tịch Ủy ban Quốc tế của Hội đồng Quốc hội Liên bang nói. Ông này cho rằng, cách thoát khỏi khủng hoảng cho Ukraine chỉ có thể thông qua con đường đàm phán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.