Thời sự Quốc tế

Nga phản ứng gì về kết quả cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine?

22/04/2019, 20:02

Điện Kremlin đã lên tiếng bình luận về kết quả cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine.

img
Ông Dmitry Peskov (ảnh tư liệu).

Theo báo Sputnik, Điện Kremlin cho rằng còn quá sớm để nói về khả năng hợp tác với ông Zelensky, thư ký báo chí của tổng thống Nga Dmitry Peskov khẳng định.

“Việc này cần được xem xét trong những trường hợp cụ thể”, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Ông Peskov cũng lưu ý rằng Moscow tôn trọng sự lựa chọn của người dân Ukraine, điều này "rất rõ ràng".

“Đồng thời, tính hợp pháp của cuộc bầu cử, nói chung, đã bị đặt dấu hỏi khi ba triệu công dân Ukraine sống ở Liên bang Nga không có cơ hội bỏ phiếu”, người phát ngôn nói thêm.

Vòng bầu cử tổng thống thứ hai tại Ukraine đã diễn ra vào Chủ nhật. Sau khi xử lý 99% thống kê, ông Vladimir Zelensky dẫn đầu với 73,21% số phiếu, trong khi chỉ có 24,46% cử tri ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Piotr Poroshenko.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.