Thế giới

Nga phủ quyết dự thảo LHQ mở rộng điều tra Syria

18/11/2017, 10:48

Ngày 17/11, Nga phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Nhật Bản soạn thảo về Syria.

Đại sứ Nga tại LHQ bỏ phiếu phủ quyết.

Đại sứ Nga tại LHQ bỏ phiếu phủ quyết

Nghị quyết nhằm kéo dài cuộc điều tra quốc tế về chủ mưu sau vụ tấn công bằng vũ khí hoá học tại Syria thêm 1 tháng. Lần phủ quyết này của Nga diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Moscow chặn Mỹ tiếp tục mở lại cuộc điều tra. 

Quyền uỷ nhiệm để thực hiện điều tra chung từ Liên Hợp Quốc và Tổ chức Giải trừ Vũ khí hoá học (OPCW) hết hạn vào ngày 17/11.

Dự thảo kéo dài thời hạn điều tra của Nhật nhận được 12 phiếu ủng hộ, Trung Quốc bỏ phiếu trống còn Bolivia cùng Nga bỏ phiếu phủ quyết.

Một nghị quyết của LHQ muốn được thông qua cần có 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu phủ quyết của bất cứ nước nào trong số các thành viên thường trực gồm Mỹ, Pháp, Nga, Anh, Trung Quốc.

Cuộc điều tra vốn được biết với cái tên "Cơ chế Điều tra chung (JIM)" vốn từng phát hiện việc chính phủ Syria sử dụng chất độc thần kinh bị cấm trong cuộc tấn công hôm 4/4 vừa qua và nhiều lần sử dụng chất hoá học Chlorine làm vũ khí, theo hãng tin Reuters. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.