Thế giới

Nga sẽ cung cấp vũ khí hải, lục, không quân cho Trung Quốc

06/11/2018, 19:56

Đại diện của phái đoàn Nga tuyên bố Moscow sẽ cung cấp vũ khí hải, lục, không quân cho Trung Quốc.

trung-quoc-tung-tung-tin-nga-khong-ban-s400-su35ch

Đại diện của phái đoàn Nga tuyên bố Moscow sẽ cung cấp vũ khí hải, lục, không quân cho Trung Quốc

Nga đã ký hợp đồng cung cấp vũ khí cho Trung Quốc trong ba lĩnh vực: dưới nước, trên không, trên mặt đất, Victor Kladov, tiết lộ của người đứng đầu phái đoàn Rostec thuộc tập đoàn xuất khẩu vũ khí hàng đầu của Nga khi trao đổi với hãng tin Sputnik.

Tuyên bố này được ông Victor Kladov đưa ra tại Triển lãm Airshow China-2018 diễn ra tại Chu Hải, Trung Quốc từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11.

tien_phong_my_trung_quoc_s_400_su_35_ftjh

Tên lửa S-400 và máy bay chiến đấu Su-35 là những vũ khí Nga đã bán cho Trung Quốc

"Chúng tôi đang tích cực hợp tác với Trung Quốc trong mọi lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự - dưới nước, trên không, trên mặt đất.

Ngoài việc thực hiện thành công hai hợp đồng liên quan đến tên lửa phòng không S-400 và máy bay chiến đấu Su-35, chúng tôi còn có rất nhiều dự án khác. Tôi không muốn đi vào chi tiết, nhưng Tôi sẽ nói rằng gần đây chúng tôi đã ký kết thêm ba hợp đồng về vũ khí với phía Trung Quốc", - ông Kladov khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.