Thế giới

Nga sẽ dùng tên lửa đạn đạo hết đát để phóng vệ tinh

18/05/2018, 09:17

Nga đang cân nhắc tái sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hết hạn để phóng vệ tinh.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol

Nga đang cân nhắc tái tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hết hạn để phóng vệ tinh – hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin trong ngành không gian của nước này cho biết.

Theo nguồn tin, “ngành tên lửa vũ trụ đang xem xét lại dự án chuyển đổi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol sang tên lửa được sử dụng cho các chương trình không gian vũ trụ”.

Việc chuyển đổi này sẽ tiết kiệm hàng loạt tên lửa hết hạn Topol sắp bị đưa ra bãi rác. Ước tính có khoảng 70 tên lửa Topol trong kho của Nga.

Loại tên lửa đạn đạo này từng được sử dụng để đưa vệ tinh vào quỹ đạo từ các sân bayvũ trụ Plesetsk và Vostochny trong giai đoạn từ năm 1993 đến 2006.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.