Hồ sơ tài liệu

Nga sẽ giúp Việt Nam đào tạo công tố, điều tra viên quân đội

25/01/2018, 13:39

Theo báo Ngôi Sao của quân đội Nga, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexandr Fomin thông báo với các phóng viên...

29

Phái đoàn quân sự Nga do Đại tướng Shoigu dẫn đầu trong chuyến thăm Việt Nam

Theo ông Alexandr Fomin, Nga - Việt Nam đã thỏa thuận nghiên cứu vấn đề tiếp nhận các học viên quân nhân Việt Nam nhập học Đại học Tổng hợp Quân sự của Nga trong năm học 2018-2019, đào tạo theo các chuyên ngành Công tác công tố và Công tác điều tra.

Thông báo này được ông Fomin đưa ra khi tổng hợp kết quả của chuyến thăm chính thức mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa tiến hành tại Việt Nam.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Fomin cho biết, phái đoàn Nga ghi nhận sự quan tâm của phía Việt Nam trên bình diện hợp tác về vấn đề hoạt động gìn giữ hòa bình, trong đó có đào tạo nhân sự cho các đơn vị liên quan dựa trên cơ sở các trường quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Hiện nay, theo phía Nga, có khoảng 500 học viên quân nhân Việt Nam đang được đào tạo tại các cơ sở giáo dục cao cấp của Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Fomin cho rằng, phía Nga hài lòng về thực tế hợp tác năng động của các cơ quan quân sự, hướng tới nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang hai nước Nga - Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.