Thế giới

Nga tăng lãi suất ngân hàng kỷ lục để cứu đồng ruble

17/12/2014, 08:00

Ngày 16/12, Ngân hàng Trung ương Nga đột ngột tăng mức lãi suất từ 10,5% lên 17% (hơn 6,5%) nhằm vực dậy đồng ruble đang sụt giảm nhanh chóng.

Việc gia tăng mức lãi suất ngân hàng có thể làm chậm phát triển kinh tế của Nga
Việc gia tăng mức lãi suất ngân hàng có thể làm chậm phát triển kinh tế của Nga

Ngân hàng Trung ương Nga khẳng định đang nỗ lực kiềm chế mức sụt giảm của đồng ruble. Ngày 15/12, đồng ruble giảm tới mức thấp nhất so với đồng USD (giảm từ 67 ruble xuống còn 60 ruble “ăn” 1 USD). Phóng viên BBC tại Moscow Steve Rosenberg cho biết, mức 60 ruble “ăn” 1 USD được coi là một “ngưỡng tâm lý” đối với đồng tiền Nga. Kể từ đầu năm nay, đồng ruble đã giảm giá trị khoảng 45% so với USD. Trước đó, để “cứu” đồng ruble, Ngân hàng Trung ương Nga bơm ra thị trường 70 tỷ USD kể từ đầu năm. Tuy nhiên, nỗ lực bình ổn không thành. Theo phân tích của ông Steve, lần tăng lãi suất lên hơn 6,5% này của Nga là phương án được đưa ra trong sự tuyệt vọng. Tuy nhiên, tình hình có vẻ không tiến triển.

Vân Trang  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.