Thế giới

Nga-Thổ hoàn tất đàm phán thương vụ S-400

22/12/2017, 09:49

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất đàm phán về thương vụ bán hệ thống phòng không S-400.

Hệ thống tên lửa S-400 Triumf của Nga

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất đàm phán về thương vụ bán hệ thống phòng không S-400 cho Ankara - Nga cho biết trong một thông báo ngày 21/12.

Theo hãng tin AFP, hệ thống này sẽ bắt đầu được cung cấp vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.

Trợ lý của Tổng thống Nga, phụ trách giám sát các vấn đề hợp tác quân sự, ông Vladimir Kozhin cho biết: "Thực tế mà nói, hợp đồng đang đi vào giai đoạn thực hiện”.

Hai bên đã thống nhất tất cả thông số, kỹ thuật trong thỏa thuận ước tính trị giá 2 tỷ USD. Hợp đồng sẽ bao gồm hai phần, một phần do Thổ Nhĩ Kỳ chi trả và phần khác được trả qua gói tín dụng do Nga cung cấp.

Hợp đồng mua hệ thống S-400 đánh đấu thỏa thuận đáng kể nhất của Thổ Nhĩ Kỳ với một nhà cung cấp quân sự nằm ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chưa kể đối tác đó có quan hệ lạnh nhạt với khối NATO.

Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ankara và một vài nước Phương Tây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.