Thế giới

Nga trang bị đạn pháo hạt nhân cho siêu tăng T-14 Armata thế nào?

21/04/2017, 14:33

Trong tuyên bố phát đi hôm 20/4, Phó Thủ tướng Nga có lẽ đã tiết lộ phần nào nhận định của tình báo Anh.

Xe tăng T-14 Armata

Xe tăng T-14 Armata

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã thông báo điều này trong một cuộc họp báo được tổ chức vào hôm thứ Tư vừa qua.

Xe  tăng chiến trường chủ lực Armata

Xe tăng chiến trường chủ lực Armata

Ông Dmitry Rogozin cho hay, rất nhiều công nghệ mới lắp đặt trên xe tăng chiến trường thế hệ mới Armanta đang được thử nghiệm cũng như cân nhắc bổ sung thêm.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành tập đoàn sản xuất xe tăng Uralvagonzavod - ông Alexander Potapov tiết lộ thêm rằng họ đang soạn thảo một báo cáo chi tiết để trình lên Ủy ban công nghiệp - quốc phòng của chính phủ Nga.

T-14 Armata

T-14 Armata

Trước đó, có tin tình báo từ Anh cho rằng tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom của Nga đang chế tạo cho xe tăng chiến trường T-14 Armata một loại đạn pháo hạt nhân chiến thuật.

Tình báo Anh cho rằng Nga có thể tạo ra một cuộc cách mạng đi đầu trong công nghệ chế tạo xe tăng và vũ khí đi kèm.

Trong tuyên bố phát đi hôm 20/4, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cũng nhấn mạnh rằng Nga không loại trừ bất cứ hệ thống điều khiển hay vũ khí phức tạp nào trên xe tăng T-14 Armanta.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.