Hồ sơ tài liệu

Nga -Trung bắt tay, Mỹ... "đứng ngồi không yên"?

04/06/2016, 09:53
image

Nga-Trung Quốc đã nhất trí cam kết tăng cường hợp tác về lĩnh vực quân sự khiến Mỹ lo ngại.

tap_can_binh_putin

Nga-Trung Quốc đã nhất trí cam kết tăng cường hợp tác về lĩnh vực quân sự khiến Mỹ lo ngại. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Ngày 3/6, Tân Hoa xã đưa tin, Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Đô đốc Tôn Kiến Quốc đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ở Singapore.

Cuộc gặp song phương này diễn ra bên lề Đối thoại Shangri-La. Nga-Trung đã cam kết đẩy mạnh quân sự trong bối cảnh tình hình an ninh quốc tế ngày một phức tạp.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nga Antonov cho hay, quân đội nước này mong muốn có thêm nhiều cuộc tập trận chung trên biển với Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton nhận định nước này cần có các hành động "cứng rắn và khôn ngoan" với Nga-Trung.

Bà Clinton cho biết, nếu trúng cử thì bà này sẽ áp dụng chính sách cứng rắn với Nga-Trung nhằm đối phó với 2 quốc gia này.

Ngoài ra, bà Clinton cũng chỉ trích các chính sách đối ngoại của ông Trump và nhận định ông này không xứng với vị trí Tổng thống Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.