Thời sự Quốc tế

Nga tuyên bố triệt phá một ổ nhóm khủng bố hoạt động bí mật ở miền Nam

05/03/2020, 19:54

Thủ lĩnh của nhóm khủng bố này là một công dân Afghanistan, đang tuyển mộ công dân Nga.

img
Binh sỹ đặc nhiệm của FSB.

Thông tấn Tass ngày 5/3 đưa tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa triệt phá một tổ chức khủng bố quốc tế bí mật ở thành phố Rostov-on-Don ở miền Nam nước này.

"Chi nhánh của FSB ở vùng Rostov đã phát hiện và triệt phá một nhóm khủng bố đang hoạt động bí mật tại Rostov-on-Don. Các nghi phạm đã bị bắt giữ khi chúng đang tập hợp trong căn hộ ở tòa nhà dân cư trong khu phố Temernik" - thông báo của FSB cho hay.

Thủ lĩnh của nhóm khủng bố này là một công dân của Afghanistan, tên này đang tuyển mộ các cư dân của vùng Rostov vào hàng ngũ khủng bố quốc tế hoạt động ở khu vực Afghanistan-Pakistan.

"Theo luật pháp của Nga, đối tượng người Afghanistan này trước đó đã bị từ chối nhập cảnh vào Nga vì lý do an ninh. Tuy nhiên, sau khi anh ta được truyền bá ý thức hệ ở Afghanistan và cố đổi tên họ, công dân Afghanistan đã đến được Rostov-on-Don dưới vỏ bọc của một người tị nạn và bắt đầu hoạt động tuyển dụng của mình"- cơ quan báo chí của FSB thông báo.

Theo lực lượng an ninh Nga, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo này sẵn sàng thực hiện các chỉ thị chỉ huy từ nước ngoài để thực hiện tội ác khủng bố cả trên lãnh thổ Nga cũng như các nơi khác.

"Hiện tại, cơ quan an ninh Nga đã khởi tố vụ án hình sự chống lại công dân Afghanistan nói trên. Một cuộc điều tra cũng đang được tiến hành song song" - thông báo từ FSB cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.