Thế giới

Nga-Ukraine lần đầu trực tiếp đàm phán giải quyết khủng hoảng

10/04/2014, 18:27

Dự kiến Mỹ, các nhà ngoại giao Châu Âu, Nga và Ukraine sẽ tổ chức các cuộc đàm phán 4 chiều từ ngày 17/4 tới tại Vienna nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng an ninh tại Ukraine – một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết.

Dự kiến Mỹ, các nhà ngoại giao Châu Âu, Nga và Ukraine sẽ tổ chức các cuộc đàm phán 4 chiều từ ngày 17/4 tới tại Vienna, Ý nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng an ninh tại Ukraine – một quan chức an ninh Châu Âu giấu tên cho biết.

Hình ảnh hàng rào chắn được dựng lên trước cửa cơ quan an ninh quốc gia SBU tại Luhansk, Đông Ukraine ngày 10/4
Hình ảnh hàng rào chắn được dựng lên trước cửa cơ quan an ninh quốc gia SBU tại Luhansk, Đông Ukraine ngày 10/4

Quan chức an ninh này nhận định thêm, “ tuy nhiên, một tuần quả thật rất dài”.

Trước đó, có lần Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton xác nhận bà sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp của Ukraine Andriy Deshchytsya tại thủ đô của một nước Châu Âu.

Cuộc họp tới đây sẽ là lần đầu tiên đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine đi thẳng vào giải quyết bế tắc Đông - Tây.

Ngày 9/4, ông Vladimir Putin bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán 4 chiều diễn ra vào tuần tới sẽ đạt được kết quả “tích cực” đồng thời cảnh cáo chính phủ tạm quyền của Ukraine không nên làm bất cứ điều gì để sau này “hối cũng không kịp”.

Trang Trần  (Theo Global Post)

 

 

 

 

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.