Thế giới

Nga và Saudi Arabia "ủ mưu" giải quyết xung đột tại Syria

22/11/2017, 11:12

Tổng thống Nga và Quốc vương Saudi Arabia đã có cuộc điện đàm bàn các giải pháp chống khủng bố tại Syria.

1029451533

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud

Theo RT, hôm 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud đã có cuộc điện đàm thảo luận xoay quanh những diễn biến căng thẳng tại Syria và cuộc chiến chống khủng bố.

Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã đưa ra những nhận định về mối quan hệ song phương đồng thời cam kết nỗ lực  tăng cường mối liên hệ giữa hai nước, những diễn biến mới nhất trong tình hình khu vực và thúc đẩy các hành động quyết liệt về chống khủng bố, nhất là các cuộc xung đột tại Syria thời gian qua.

Liên quan tới vấn đề này, hôm 20/11, Phó Chủ tịch Ủy ban về An ninh và Quốc phòng của Hội đồng liên bang (Thượng viện Nga) Frants Klintsevych cho biết, sau khi nước này kết thúc các chiến dịch chống khủng bố, những căn cứ quân sự Nga hiện diện tại Syria vẫn được tiếp tục duy trì.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.