Xã hội

Ngàn người tiễn đưa phi công SU-30MK2 Trần Quang Khải

20/06/2016, 07:45
image

Hàng ngàn người đã tới nhà tang lễ để tiễn đưa Đại tá, phi công Trần Quang Khải.

20160620064818-13453883-985702891550448-1407356861

Lễ Truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải được tiến hành theo nghi thức Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sáng 20/6, lễ truy điệu - Đại tá Trần Quang Khải được tổ chức long trọng theo nghi thức Quân đội nhân dân Việt Nam, tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 4 (Quân Khu 4), đường Lê Viết Thuật, P.Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ An.

20160620070429-13487817-933631733408197-1970552423

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã vào Nghệ An viếng Đại tá Trần Quang Khải và chia buồn với gia đình, người thân của đại tá.

20160620065605-so-1

Gia đình, người thân của Đại tá Khải từ Bắc Giang cũng đã
vào Nghệ An làm lễ truy điệu cho Đại tá Khải.

20160620065743-13487847-985704681550269-1874411858

Đại tá Khải hi sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện trên vùng biển Nghệ An.

Lễ truy điệu Đại tá, phi công Trần Quang Khải được tổ chức theo nghi thức Quân đội Nhân dân Việt Nam thời gian từ 7h đến 10h sáng nay.

13453256_10205735576263518_374851264_o

Gia quyến Đại tá Trần Quang Khải

13511524_510607539148907_84531059_n

Từ sáng sớm đại diện các đoàn đến viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải.

Sau đó, thi hài của phi công Trần Quang Khải được di quan từ thành phố Vinh (Nghệ An) về quê thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18h ngày 20/6 đến 7h30" ngày 21/6 và đưa tang vào hồi 8h ngày 21/6, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. Lễ an táng vào hồi 17h, ngày 21/6, tại Nghĩa trang liệt sỹ tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

13493514_510608399148821_484958308_o

Bên ngoài, đông đảo nhân dân, bạn bè, đồng đội tới tiễn đưa Đại tá Khải

Đại tá, Phi công Trần Quang Khải - Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân; anh sinh năm 1973 ở thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đại tá Khải hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại vùng biển thuộc Đảo Mắt, TX. Cửa Lò, Nghệ An trên chiếc tiêm kích Su-30MK2 mất tích vào sáng 14/6.

Trong sự nghiệp, phi công Trần Quang Khải từng được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Trước đó chiều 17/6, trong lúc đánh bắt tại vùng biển cách Đông Đông Nam đảo Hòn Mê, thuộc tỉnh Thanh Hóa, tàu cá mang số hiệu NA-90554TS của ngư dân Đậu Văn Kính (trú ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã phát hiện một thi thể cuộn trong dù tại tọa độ 19.02 º vĩ Bắc, 106.28º kinh Đông; sau đó được xác định là phi công Trần Quang Khải trên chiếc Su-30MK2 mất tích vào sáng 14/6 trên vùng biển thuộc Đảo Mắt, TX. Cửa Lò, Nghệ An.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đóng tại TX. Cửa Lò, Nghệ An đã huy động tàu CN 09 mang số hiệu BP 061901 xuất phát từ cầu Cảng Hải đội 2 – BĐBP Nghệ An tại Cửa Hội để ra tiếp cận tàu cá của ngư dân và đưa thi thể Đại tá, phi công Trần Quang Khải vào đất liền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.