Xã hội

Ngành GTVT Quảng Ninh tổ chức trồng cây ở các tuyến đường địa bàn biên giới

06/08/2022, 17:39

Ngành GTVT tỉnh Quảng Ninh vừa phát động trồng cây xanh ở các tuyến đường ở địa bàn biên giới huyện Bình Liêu.

Sáng 6/8, tại huyện Bình Liêu, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp cùng UBND huyện Bình Liêu tổ chức lễ phát động trồng cây xanh tại các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện.

img

Quang cảnh lễ phát động

Dự buổi lễ, có ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Sở GTVT, các địa phương thuộc huyện Bình Liêu.

Tổng kinh phí ngành GTVT ủng hộ huyện Bình Liêu trong đợt trồng cây này là 120 triệu đồng và huy động ủng hộ từ Tập đoàn Sun Group thêm 400 triệu đồng.

img

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh tặng cây xanh tượng trưng cho huyện Bình Liêu

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hoàng Đình Sáu, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Cán bộ, nhân viên ngành GTVT Quảng Ninh luôn nhận thức được việc trồng cây xanh là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của địa phương không chỉ cho hôm nay, mà cho cả các thế hệ mai sau.

Việc trồng cây xanh trên các tuyến đường sẽ tạo thành một hệ thống bảo hộ lan can tự nhiên, ngoài góp phần bảo vệ môi trường sống, còn góp phần tích cực vào việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giúp các phương tiện định hướng tuyến, tạo tâm lý yên tâm, an toàn khi lái xe, nâng cao việc bảo đảm ATGT.

Đồng thời, việc tổ chức lễ phát động trồng cây đợt này nhằm chung tay cùng đồng bào nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu về đích Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022.

img

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở GTVT, UBND huyện Bình Liêu tham gia trồng cây tại lễ phát động

"Hoạt động trồng cây của đơn vị cũng góp phần triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 và nghị quyết số về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh các xã, thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 của Tỉnh ủy và mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ đề ra", ông Sáu nói.

Sau lễ phát động, cán bộ, viên chức ngành GTVT Quảng Ninh, lãnh đạo và nhân dân huyện Bình Liêu đã trồng 1.000 cây thông mã vĩ dọc tuyến đường Bình Liêu – Húc Động.

img

Chỉ trong một buổi sáng, 1.000 cây thông đã được Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh phối hợp trồng dọc tuyến đường Bình Liêu - Húc Động

Được biết, nhằm góp phần cùng huyện Bình Liêu hoàn thành tiêu chí về trồng cây xanh 2 bên đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới, sau hôm nay, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh sẽ cùng với nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu sẽ trồng gần 6.000 cây xanh gồm các loại thông, sa mộc, quế, giổi dọc hai bên 13 tuyến đường trên địa bàn huyện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.