Ngập tràn lòng yêu nước qua môn thi tốt nghiệp đầu tiên

02/06/2014, 15:38

Sáng nay (2/6), học sinh THPT trên cả nước hoàn thành môn thi Ngữ văn đầu tiên. Dù cấu trúc đề thi có sự thay đổi nhưng đề bài đưa vụ giàn khoan Hải Dương 981 khiến nhiều học sinh hứng thú.

Ngày 2/6, ngày thi Tốt nghiệp THPT đầu tiên đã được diễn ra trên cả nước với gần 1 triệu thí sinh tham dự. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay có khá nhiều thay đổi thú vị, từ quy chế thi cho đến tổ chức hội đồng thi tại các điểm trường, trong đó tình hình trật tự ATGT được đảm bảo tuyệt đối tốt.

Và có một điều đặc biệt trong kỳ thi môn Ngữ Văn năm nay, đó là vấn đề giàn khoan HD981 của Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền Việt Nam xuất hiện trong đề, đã khơi dậy lòng yêu nước trong cảm xúc sáng tác của các sĩ tử.

Phóng viên Báo Giao thông đã có mặt tại một số điểm trường trên địa bàn Hà Nội và ghi lại được những hình ảnh về ngày thi đầu tiên.

Từ 6h sáng, nhiều thí sinh đã đến tranh thủ ăn sáng trước khi bước vào môn thi.
Từ 6h sáng, nhiều thí sinh đã đến tranh thủ ăn sáng trước khi bước vào môn thi
Phiếu dự thi và dụng cụ học tập đã chuẩn bị đầy đủ.
Phiếu dự thi và dụng cụ học tập đã chuẩn bị đầy đủ
Các thí sinh đi dự thi trong tâm trạng thoải mái, hồ hởi.
Các thí sinh đi dự thi trong tâm trạng thoải mái, hồ hởi
Trao đổi những kiến thức đã được ôn trước giờ G.
Trao đổi những kiến thức đã được ôn trước giờ G
Nghe tiếng trống báo hiệu sắp đóng cổng trường, một số thí sinh vội vàng chạy vào cho kịp.
Nghe tiếng trống báo hiệu sắp đóng cổng trường, một số thí sinh vội vàng chạy vào cho kịp
Tại điểm Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, một số thí sinh tranh thủ ôn bài trong khi tập trung nghe phổ biến quy chế thi.
Tại điểm Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, một số thí sinh tranh thủ ôn bài trong khi tập trung nghe phổ biến quy chế thi
Từ 7h sáng sau khi đóng cổng trường, vẫn còn nhiều phụ huynh nán lại để chờ đợi.
 7h sáng sau khi đóng cổng trường, vẫn còn nhiều phụ huynh nán lại để chờ đợi
Điểm trường THPT C
Điểm trường THPT Chu Văn An, những khuôn mặt chờ đợi và lo lắng của các vị phụ huynh khi cổng trường đã đóng
CSGT được bố trí điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi.
CSGT được bố trí điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi
Vẫn còn hơn 15p làm bài, nhưng sân trường đã bắt đầu đông thí sinh làm xong sớm tập trung để đợi được ra ngoài.
Vẫn còn hơn 15p làm bài, nhưng sân trường đã bắt đầu đông thí sinh làm xong sớm tập trung để đợi được ra ngoài
Để khỏi sốt ruột, các vị phụ huynh trò chuyện với nhau.
Để khỏi sốt ruột, các vị phụ huynh trò chuyện với nhau
Anh Tạ Văn Đức (51 tuổi - Từ Liêm) đang lo lắng vì kỳ vọng con trai mình sẽ làm xong sớm nhưng gần hết giờ vẫn chưa thấy gọi điện cho bố.
Anh Tạ Văn Đức (51 tuổi - Từ Liêm) đang lo lắng vì kỳ vọng con trai mình sẽ làm xong sớm nhưng gần hết giờ vẫn chưa thấy gọi điện cho bố
Không khó để bắt gặp những khuôn mặt lo âu, chờ đợi của các bậc phụ huynh.
Không khó để bắt gặp những khuôn mặt lo âu, chờ đợi của các bậc phụ huynh vì thời gian làm bài sắp hết
Tiếng trống vang lên lúc 10h, kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh bước cổng trường với tâm trạng vui vẻ.
Tiếng trống vang lên lúc 10h, kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh bước ra cổng trường với tâm trạng vui vẻ
Đề Văn năm nay Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam đã xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp môn Văn năm nay
Năm nay có một điều đặc biệt khi đưa vấn đề Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam vào đề Văn, từ đây các sĩ tử có thể trải lòng yêu nước trong bài thi của mình
Chính đề Văn này đã tạo hứng thú cho các thí sinh có thể hoàn thành tốt bài thi của mình.
Chính đề Văn này đã tạo hứng thú cho các thí sinh có thể hoàn thành tốt bài thi của mình
Đề thi môn Ngữ Văn kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2014.
Đề thi môn Ngữ Văn kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2014
Em Hoàng Ngọc Huy (Trường THPT Phan Đình Phùng) tâm sự
Bạn Hoàng Ngọc Huy (Trường THPT Phan Đình Phùng) tâm sự "Em cảm thấy tiếc vì đã không làm câu 1 ngay từ đầu, để gần hết giờ mới làm nên không thể diễn tả  hết được sự bất bình đối với hành động của Trung Quốc và lòng yêu nước của mình dài hơn trên trang giấy"
Hai bạn Tuấn và Lăng cảm thấy phấn khởi vì cùng có chung quan điểm về hành động ngang ngược của Trung Quốc được thể hiện trong đề Văn.
Hai bạn Tuấn và Lăng cảm thấy phấn khởi vì cùng có chung quan điểm về hành động ngang ngược của Trung Quốc được thể hiện trong đề Văn
img
"Tôi làm được hết ông ạ ..." , "Đấy may mà mấy hôm nay tôi theo dõi thời sự nên cũng viết được cái đề giàn khoan ...". Hai bạn thí sinh tay bắt mặt mừng khi gặp nhau sau khi thi xong
Một số sĩ tử khác vẫn còn cảm giác đắn đo về bài thi nên nán lại cổng trường để trao đổi thêm với nhau.
Một số sĩ tử khác vẫn còn cảm giác đắn đo về bài thi nên nán lại cổng trường để trao đổi thêm với nhau
Bạn Nguyễn Trà My là một trong những người xong sớm nhất, bạn chia sẻ
Bạn Nguyễn Trà My là một trong những người xong sớm nhất, bạn chia sẻ "Trong những ngày cả nước đang hướng về biển Đông, chính đề văn câu 1 về giàn khoan đã tạo cơ hội cho em được thể hiện lòng yêu Tổ quốc của mình, đồng thời gửi gắm lời kêu gọi tới mọi người về tinh thần tự hào dân tộc, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo"
Không chỉ có sự vui mừng, mà nỗi lo cũng xuất hiện trên một vài khuôn mặt các thí sinh khác.
Không chỉ có sự vui mừng, cũng còn đó những nỗi lo lắng của một vài thí sinh

 

Với quy chế thi mới được áp dụng, đa phần các thí sinh đều tự tin mình có thể đỗ tốt nghiệp trong kỳ thi năm nay.
Với quy chế thi mới được áp dụng, đa phần các thí sinh đều tự tin mình có thể đỗ tốt nghiệp trong kỳ thi năm nay

 Hoàng Nam - Lã Anh 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.