Thị trường

Ngày 18/12, giá xăng có thể tiếp tục giảm do Fed tăng lãi suất

17/12/2015, 21:29

Ngày 18/12, do ảnh hưởng của giá dầu thô thế giới, giá xăng trong nước có thể tiếp tục giảm 200-300 đồng/lít.

giam-gia-xang
Giá xăng trong nước có thể tiếp tục giảm 200-300 đồng/lít.

Rạng sáng 17/12 theo giờ Việt Nam, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã công bố mức tăng lãi suất lên 0.25%. Ngay sau động thái này, giá vàng và giá dầu trên thế giới đã giảm mạnh.

Cụ thể, giá dầu thô Brent giảm 3% còn 37,19USD/thùng; dầu thô Mỹ - WTI giảm 5% xuống 35,52USD gần chạm mức thấp nhất tính từ năm 2008 (32,4USD).

Việc giá dầu thô trên thế giới giảm mạnh dẫn đến giá xăng nhập khẩu từ Singapore về Việt Nam cũng giảm. Cụ thể, giá nhập khẩu đang ở mức 53USD/thùng, tương đương 7.500 đồng/lít.

Trao đổi với Dân Việt, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước dự đoán giá dầu trong nước có thể giảm tới 1.000 đồng/lit. Trong khi đó, giá xăng có thể giảm từ 200-300 đồng/lít.

Tuy nhiên, mặc dù giá dầu thô trên thế giới giảm mạnh nhưng giá xăng trong nước vẫn phụ thuộc vào cơ quan điều hành. Do đó, cũng có thể giá xăng sẽ đứng yên trong chu kỳ điều hành lần này.

Trước đó, ngày 3/12, giá xăng dầu trong nước đã giảm. Cụ thể, xăng RON 92 giảm 258 đồng xuống còn 16.790 đồng/lít. Xăng E5 giảm còn 16.300 đồng/lít.

Từ đầu năm 2015 đến nay, giá xăng trong nước đã có 6 lần tăng, 11 lần giảm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.