Xã hội

Ngày đầu tiên đi làm sau Tết, Hà Nội rét đậm, bụi mịn lại tăng vọt

30/01/2020, 08:03

Mặc cho thời tiết rét đậm kèm theo gió mùa đông bắc, đường phố Hà Nội sáng nay, 30/1 lại có chất lượng không khí kém.

img
Mặc cho thời tiết rét đậm kèm theo gió đông bắc, đường phố Hà Nội sáng nay, 30/1 lại có chất lượng không khí kém

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 30/1 (mùng 6 Tết), thời tiết tại Hà Nội vẫn duy trì nền nhiệt độ thấp từ 12-15 độ C vào sáng sớm và đêm; Trời rét đậm, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3. Trong khi đó, tại Bắc Bộ, vùng núi có nơi dưới 7 độ C, trời rét đậm.

Đáng chú ý, chất lượng không khí AQI tại Hà Nội từ sáng nay đã tăng vọt lên 122 ở mức kém, trong khi chiều qua chỉ dao động quanh ngưỡng 50-80. Đặc biệt theo ghi nhận tại các cửa ngõ đi vào trung tâm Thủ đô sáng nay như Quốc lộ 32, đường Phạm Văn Đồng hay khu vực Mỹ Đình… là những điểm có AQI cao nhất từ 130-146. Đây cũng là ngưỡng gây ảnh hưởng sức khỏe tới những đối tượng nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ và người mắc các bệnh về tim mạch, hô hấp

Cũng theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C; Riêng phía Nam ngày có mưa rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 20-28 độ C; Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, ngày nắng, đêm không mưa; Gió đông cấp 2-3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.