Thể thao

Ngày hội Việt – Nhật 2014 thu hút giới trẻ TP.HCM

27/10/2014, 13:05

Ngày hội Việt – Nhật 2014 vừa diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM với nhiều nét văn hóa đặc sắc và hấp dẫn của đất nước Nhật Bản qua: xếp giấy Origami, thử mặc áo Yukata...

nn
Ngày hội đã thu hút sự tham dự của đông đảo thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, và bên cạnh đó còn có cả tầng lớp trung niên

Ông Nakajima Satoshi - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Sự kiện Ngày hội Việt-Nhật 2014 là dịp để giới trẻ của Việt Nam - Nhật Bản giao lưu, học hỏi và trải nghiệm, giúp người Việt hiểu hơn về văn hóa truyền thống, cuộc sống của đất nước và con người Nhật Bản. Đây là sự kiện diễn ra hàng năm do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM cùng NVH Thanh niên TP.HCM và Tổng cục Du lịch Nhật Bản phối hợp tổ chức.

Với chủ đề “ Cảm nhận Nhật Bản”, Ngày hội đã thu hút sự tham dự của đông đảo thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, và bên cạnh đó còn có cả tầng lớp trung niên. Các bạn trẻ đã được trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc sắc và hấp dẫn của đất nước Nhật Bản qua các chương trình như: Xếp giấy Origami, thử mặc áo Yukata, thời trang Shibuya và Harajuku, biểu diễn võ thuật Karate Nhật Bản, thư đạo, trà đạo, hướng dẫn cách nấu món “Sukiyaki” với wagyu (thịt bò Nhật), tìm hiểu thông tin du lịch đến đất nước Nhật Bản...

Đặc biệt, ngày hội còn có tiết mục biểu diễn Ninja của Edo Wonderland Nikko Edomura đến từ Nhật Bản và chương trình dành cho khán giả hóa thân thành Ninja.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: Ngày hội Việt - Nhật là sự kiện quan trọng trong năm, thể hiện mối quan hệ hữu nghị vô cùng tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản trong hơn 40 năm qua. Ngành du lịch Việt Nam và Nhật Bản đang cùng đồng lòng chung sức, làm việc tích cực và hiệu quả để làm tăng lượng khách du lịch từ Nhật Bản đến Việt Nam và ngược lại.

Đây là chương trình có vô cùng ý nghĩa của hai nước Việt Nam – Nhật Bản, thể hiện mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, tình bằng hữu giữa hai dân tộc, góp phần làm thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, du lịch. Đặc biệt, sự giao lưu, tìm hiểu văn hóa lẫn nhau giữa hai nước đã làm cho văn hóa của mỗi nước ngày càng phong phú, trong sáng và đến gần hơn với nước bạn.

Việt Văn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.