Thời sự

Ngày mai (30/9), nhiều tuyến đường ở TP.HCM "biến" thành sông?

29/09/2019, 11:08

Triều cường tiếp tục dâng cao đạt đỉnh sẽ gây ngập nhiều tuyến đường ven sông ở TP.HCM.

img
Nhiều tuyến đường biến thành sông do triều cường dâng cao ở TP.HCM.

Theo bản tin dự báo của Đài Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ sáng 29/9, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai tại trạm Phú An trên sông Đông Điền đạt 1,65m (vượt báo động 3 là 0,15m). Dự báo trong 2 ngày tới triều cường tiếp tục lên cao và có thể đạt đỉnh trong ngày 30/9 và 1/10.

Cụ thể ngày 30/9, triều cường đạt mức từ 1,68 - 1,70m tại trạm Phú An và Nhà Bè, cao hơn mức báo động 3 từ 0,15 - 0,20m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7h sáng, chiều từ 16 - 18h. Sau thời gian này mực nước triều tiếp tục duy trì ở mức trên báo động 2 đến hết ngày 3/10 sau đó xuống nhanh.

img
Nước từ miệng cống thoát nước dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường quận 1, TP.HCM chiều 28/9.

Trước đó vào chiều 28/9, triều cường dâng cao đã gây ngập cục bộ biến nhiều tuyến đường ven sông Sài Gòn (TP.HCM) thành biển nước gây khó khăn cho hoạt động giao thông, hàng loạt phương tiện chết máy la liệt dắt bộ. Dù trời không mưa nhưng nước triều từ các miệng cống thoát nước trào dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM và các tuyến đường ven sông Sài Gòn. Cụ thể như đường: Nguyễn Thái Bình, Ký Con, Cô Giang, Cô Bắc, Hồ Hảo Hớn (quận 1), Nguyễn Hữu Cảnh đoạn chân cầu Sài Gòn nước ngập hơn 30cm. Trên xa lộ Hà Nội đoạn qua quận 2, Quốc Hương (quận 2), bến Bình Đông (quận 8)… cũng bị ngập nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.