An ninh hình sự

Nghệ An: Bắt 2 đối tượng cùng 2 tạ thuốc nổ buôn bán trái phép

29/05/2019, 09:29

Sau thời gian lập án điều tra, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây buôn bán vật liệu nổ trái phép và bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây.

img
Số thuốc nổ tang vật và 2 đối tượng trong đường dây buôn bán vận chuyển vật liệu nổ trái phép. (Ảnh: BNA)

Theo thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu, đơn vị vừa cùng với Công an Thị xã Hoàng Mai, Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Nghệ An) bắt quả tang một đối tượng khi đang vận chuyển vật liệu nổ. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm một đối tượng nữa trong đường dây.

Cụ thể, từ cuối năm 2018, Công an thị xã Hoàng Mai và Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ ở khu vực giáp ranh với tỉnh Thanh Hóa. Để triệt xóa đường dây, lực lượng chức năng đã xác lập Chuyên án mang bí số 128N.

Đến ngày 20/5, Ban chuyên án tiến hành “cất lưới” với sự phối hợp giữa 3 lực lượng kể trên. Tại khu vực QL1 qua thị xã Hoàng Mai, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1977, trú xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng tang vật là 1.000 thỏi thuốc nổ, tổng trọng lượng 200 kg.

Đấu tranh khai thác từ Dũng và mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ đối tượng Văn Huy Thắng (SN 1976, trú xã Quỳnh Lộc, TX. Hoàng Mai).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, xác định Thắng là người chuyên đi tìm mối hàng và mua về. Dũng với lợi thế sinh sống tại xã đảo Nghi Sơn, quen biết nhiều chủ tàu thuyền nên Dũng được giao nhiệm vụ đưa hàng đi bán, giao cho những người có nhu cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.