Hạ tầng

Nghệ An: Đầu tư 10.000 tỷ đồng cho giao thông trong hơn 2 năm

27/08/2018, 17:59

Để làm tiền đề cho phát triển KT-XH, Nghệ An đã ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông.

Những đột phá về hạ tầng giao thông giúp cho tỉnh

Những đột phá về hạ tầng giao thông giúp cho tỉnh Nghệ An bứt phá phát triển.

Chiều 27/8, Sở GTVT Nghệ An tổ chức lễ mít tinh nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành GTVT (28/8/1945-28/8/2018) và trao quyết định công nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho ông Nguyễn Đăng Chế  - nguyên Trưởng phà Bến Thủy, kiêm Đại đội trưởng Đại đội tự vệ phà Bến Thủy - Ty GTVT Nghệ An.

Theo báo cáo Sở GTVT Nghệ An, trải qua 73 năm xây dựng và phát triển, ngành GTVT Nghệ An cùng với ngành GTVT cả nước đã biết bao thăng trầm của lịch sử. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, ngành GTVT Nghệ An đã xây dựng, bảo vệ nhiều cung đường, cầu, phà… phục vụ kịp thời việc vận chuyển quân, lương cho các chiến trường.

Hòa bình lập lại, ngành GTVT Nghệ An lại cùng với đảng bộ chính quyền và nhân dân cả nước bắt tay vào xây dựng và kiến thiết đất nước. Trong giai đoạn từ năm 2015 tới nay, ngành đã chủ động thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII (2015-2020). Ngành GTVT Nghệ An đã có những bước tiến mới, vững chắc, chủ động, sáng tạo làm nền tảng, cơ sở cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

anh-2

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, cùng các CBCNV ngành GTVT địa phương dự lễ mít tinh kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành.

Ông Nguyễn Hữu An - Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết: “Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành GTVT tại Nghệ An đã tổ chức xây dựng, hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng nhiều công trình trọng điểm, quan trọng với tổng kinh phí thực hiện đạt khoảng 10.100 tỷ đồng. Một số công trình huyết mạch quan trọng như: nâng cấp, mở rộng một số đoạn trên QL15, QL46, QL48, QL48B, QL7B, cầu Yên Xuân qua sông Lam, đường nối đường N5- Khu Kinh tế Đông Nam - Hòa Sơn (Đô Lương), cầu Hiếu 2, 2 cầu vượt đường sắt...

Hiện ngành đang tiếp tục triển khai các dự án như: đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò, đường Mường Xén - Ta đo - Khe Kiền,…; chuẩn bị đầu tư các công trình đường ven biển Nghi Sơn – Cửa Lò, cầu Cửa Hội, đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Riêng hệ thống giao thông nông thôn, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương trong đầu tư xây dựng tạo nên hệ thống hạ tầng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội. Đến hết năm 2018, trên toàn tỉnh Nghệ An có hơn 6.200 km đường GTNT được trải bê tông xi măng, nhựa”.

a1

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường trao huân trương và bằng công nhận Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho ông Nguyễn Đăng Chế.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An đã đề ra 8 nhiệm vụ chiến lược chung cần triển khai trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh vào 2 nội dung gồm: Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, cũng như các chương trình hành động của Bộ GTVT; Huy động tối đa mọi nguồn lực, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển vận tải và các lĩnh vực khác của ngành.

a2

Ban lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An tặng hoa chúc mừng Anh hùng Nguyễn Đăng Chế, 1 trong 3 người của ngành GTVT được vinh dự nhận danh hiệu cao quý này.

Tin tưởng ngành GTVT sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho biết: "Qua bao thời kỳ, các CBCNV ngành đã vượt qua nhiều khó khăn, vượt cả mưa bom bão đạn kẻ thù để hoàn thành nhiệm vụ, thì tôi tin tưởng các CBCNV của ngành sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển KT-XH địa phương và đất nước".

Người đứng đầu tỉnh Nghệ An cũng đặt nhiệm vụ: Trước mắt, ngành phải tập trung huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh như: Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò, đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền. Phối hợp với Bộ ngành trung ương sớm triển khai các dự án quan trọng như: Đường cao tốc Bắc Nam, đường ven biển, đường sắt tốc độ cao... Phát triển hài hòa các phương thức vận tải và tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành.

Trong khuôn khổ lễ mít tinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao huân trương và bằng công nhận Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho ông Nguyễn Đăng Chế  - nguyên Trưởng phà Bến Thủy, kiêm Đại đội trưởng Đại đội tự vệ phà Bến Thủy - Ty GTVT Nghệ An. Ông chế là người đã chỉ huy và xung phong cùng đồng đội lái “phà cảm tử” vượt sông Lam để phá bom từ trường vào ngày 23/11/1972. Bằng cách buộc 2 ca nô vào bên mạn rồi đẩy phà qua sông, những quả bom từ trường cuối cùng dưới lòng sông cũng phát nổ. Nhờ sự dũng cảm của ông Chế và đồng đội, toàn bộ bom từ trường trên sông Lam bị vô hiệu, Phà Bến Thủy được thông lại sau 5 ngày ách tắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.