An ninh hình sự

Nghệ An: Một nhân viên gác chắn bị đánh nhập viện

20/10/2014, 17:31

Mới đây, một nhân viên gác chắn đường sắt của Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh đã bị 5 kẻ lạ mặt hành hung trong khi làm nhiệm vụ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lúc 1h47 sáng 13/10, tại trạm gác chắn Bãi Lữ nằm trên tuyến đường sắt thống nhất Km 299+168 (thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã xảy ra một vụ hành hung nhân viên gác chắn trong khi làm nhiệm vụ khiến nạn nhân phải cấp cứu trong đêm. Nhân viên gác chắn bị đánh nhập viện được xác định là anh Nguyễn Văn Thái (SN 1992, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Theo lời của anh Thái, vụ việc diễn ra khi anh vừa đón tiễn xong tàu thống nhất Bắc  - Nam, có 5 nam thanh niên người sặc mùi rượu đi trên 3 xe máy từ hướng Bãi Lữ ra Quốc lộ 1A. Thấy anh đang làm nhiệm vụ, một tên hỏi xin anh điếu thuốc, anh Thái trả lời không có thì cả bọn xông vào đánh anh tới tấp. Khi anh gục xuống tại nơi làm việc thì bọn chúng bỏ đi. Sau đó, anh Thái gượng dậy gọi điện thoại cho đồng nghiệp đưa đi cấp cứu.

Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện do đa chấn thương, anh Thái đã xuất viện và đến cơ quan công an trình báo. Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang điều tra xử lý vụ việc.

Trước đó, vào tháng 7/2012, tại địa bàn xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, Nghệ An), 2 nhân viên gác chắn Yên Lý (Km 270+575 tuyến đường sắt thống nhất) cũng bị một lái xe khách đánh trọng thương vì ngăn cản xe đi qua đường sắt lúc có đoàn tàu tới.

Văn Thanh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.