Điều tra

Nghi án cha giết 2 con: Xác định nguyên nhân tử vong

06/06/2016, 08:04
image

Công an đang xác định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân trong nghi án cha giết 2 con ở An Giang.

giet-2con

Công an đang xác định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân trong nghi án cha giết 2 con ở An Giang. (Ảnh: Zing News)

Sáng 6/6, Công an tỉnh An Giang cho hay, đơn vị này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nghi án cựu cầu thủ giết 2 con rồi tự sát tại nhà riêng sáng 5/6.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Xuân Bình (SN 1985) và 2 con gái là Nguyễn Ngọc Xuân Phương (5 tuổi) và Nguyễn Ngọc Xuân Anh (8 tuổi, cùng trú tại ấp Bình Khánh, Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên).

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 8h cùng ngày, ông T., bố vợ anh Bình đến nhà chơi thì phát hiện hai cháu Phương và Xuân Anh đã tử vong, tờ Infonet đưa tin.

Khi lên lầu, ông T. thấy con rể chết trong tư thế treo cổ. Đáng chú ý là tay, chân nạn nhân có nhiều vết thương.

Được biết, Bình từng là cầu thủ đội bóng An Giang. Khi khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện 1 lá thư tuyệt mệnh được cho là Bình để lại.

Theo Zing News, lá thư trên có nội dung vợ chồng an Bình cãi nhau do ghen tuông. Ngoài ra, nguyên nhân tử vong của Bình là do treo cổ.

Hiện, cơ quan chức năng đang khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 bé gái con anh Bình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.