Điều tra

Nghi phạm sát hại hai em của vợ cũ tử vong trong tư thế treo cổ

29/04/2019, 12:29

Cơ quan chức năng phát hiện nghi phạm Mạc sát hại 2 em của vợ cũ trong tư thế treo cổ trên đồi vào sáng 29/4.

img
Nghi phạm sát hại 2 em của vợ cũ đã tử vong trong tư thế treo cổ ở Yên Bái

Liên quan đến vụ việc anh rể sát hại 2 em của vợ cũ do tranh chấp đất đai ở xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, trưa 29/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Hoàng Văn Đường, Trưởng công an huyện Văn Yên cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện nghi phạm Nguyễn Văn Mạc tử vong trong trạng thái treo cổ tại một khu đồi thuộc thôn Trung Tâm, xã An Bình, cách địa điểm xảy ra án mạng khoảng 1km.

"Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện sợi dây treo cổ và con dao mà nghi phạm để lại, nghi ngờ đối tượng treo cổ tự tử", Đại tá Đường thông tin thêm.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 15h ngày 28/4, tại thôn Trung Tâm, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ án mạng khiến 2 anh em tử vong. Nạn nhân là anh Đặng Xuân Xuyên (SN 1975) và chị Đặng Thị Nhung (SN 1980).

Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Mạc, anh rể cũ của 2 nạn nhân.

Theo Đại tá Đường, Mạc và chị Đặng Thị Xuân (chị gái 2 nạn nhân) khi mới lấy nhau được gia đình bên vợ cho1 mảnh đất để làm nhà sinh sống.

Tuy nhiên, nghi phạm sau đó đã phạm tội Cố ý gây thương tích và phải chịu án phạt tù. Trong quá trình chấp hành hình phạt, Mạc đã đánh chết 1 người trong trại giam. Sau 17 năm đi tù, năm 2014, Mạc trở về sau đó ly hôn với vợ là chị Xuân và mảnh đất trên trở thành khu tranh chấp.

Chiều 28/4, anh Xuyên và chị Nhung đang trông mảnh đất giúp chị gái thì bị Mạc dùng dao chém tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.